Bắt đầu giải cứu tàu Akademik Shokalskiy ở Nam Cực

 

Người phụ nữ vẫy tay với  trực thăng được gửi từ  tàu phá băng Tuyết Long. Ảnh: Bangkok Post

Theo một video trên trang cá nhân của trưởng đoàn thám hiểm Chris Turney  cho thấy một chiếc trực thăng màu đỏ từ tàu phá băng Tuyết Long của Trung Quốc đã hạ xuống bên cạnh tàu Akademik Shokalskiy, chiếc tàu bị kẹt trong băng hôm 24-12

“Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ được rời khỏi đây trong khoảng một giờ nữa”, ông Turney nói.

Cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA) cho biết vẫn đang chờ xác nhận chính thức từ tàu Tuyết Long.

Nhóm thám hiểm sẽ được di chuyển hết trong năm chuyến bay. Mỗi chuyến chứa 12 người và mất khoảng 45 phút để đi hết đoạn đường xa 10 hải lý.

Theo kế hoạch giải cứu trước đó do AMSA vạch ra, các nhà thám hiểm sẽ di chuyển từ tàu Tuyết Long sang tàu cứu hộ Nam Cực của Úc qua một xà lan.

Tàu thám hiểm Akademik Shokalskiy đã bị mắc kẹt trong tấm băng dày 3m vào đêm Giáng sinh do gió mạnh ngoài khơi biển D’Urville, cách thành phố Hobart của Tasmania khoảng 1.500 hải lý về phía Nam.

Mặc dù bị mắc kẹt, các nhà khoa học vẫn tiếp tục thí nghiệm của họ, đo nhiệt độ và độ mặn thông qua các vết nứt trong băng xung quanh.


PG (Theo Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm