Bắt cóc con tin ở bưu điện ngoại ô Paris vì ... thất tình

Cảnh quay hiện trường vụ bắt cóc con tin bưu điện ngoại ô Paris

Cảnh sát vũ trang bao vây bưu điện (Ảnh: BFM TV)

Ngày 16-1, lúc 12g trưa (giờ địa phương), một người đàn ông 31 tuổi đã chiếm giữ một bưu điện vùng Colombes, một quận ngoại ô nằm phía Tây Bắc Paris (Pháp). Theo thông tin của cảnh sát Paris, đối tượng đã bắt giữ từ hai đến năm con tin.

Một vài nhân viên bưu điện và các khách hàng đã thoát được ra ngoài. Đối tượng đã gọi điện đến cảnh sát và tự tuyên bố rằng mình được trang bị cả lựu đạn và súng trường Kalashnikovs.

Cảnh sát Pháp đã nhanh chóng bao vây khu vực, thương thuyết với đối tượng thành công và giải thoát con tin. Đối tượng sau đó cũng đã tự nộp mình cho cảnh sát.

Đối tượng bị cảnh sát bắt giữ  

Theo tờ Lebaration, đối tượng thực ra chỉ là "một người thất tình", "mất tự chủ" nên mới hành động như trên. Cảnh sát địa phương cũng xác nhận, đối tượng chỉ là một tội phạm hoạt động tại địa phương.

Theo tờ Mirror (Anh), cảnh sát sau khi bắt giữ đối tượng cũng không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào như mô tả trong cuộc điện thoại.

Cảnh sát bao vây khu vực gần bưu điện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm