Bão tuyết lớn đổ vào miền Đông Bắc Mỹ

Miền Đông Bắc Mỹ thường xuyên gặp bão tuyết vào mùa đông.

Đây là cơn bão đầu tiên vào mùa đông của năm 2014, có nhiệt độ thấp và gió mạnh từ phía dưới thung lũng Mississippi đến bờ biển Đại Tây Dương, bao gồm cả khu vực Boston.

Các quan chức tại sân bay quốc tế Boston cảnh báo rằng các chuyến bay sẽ ngừng cất cánh vào khoảng 8 giờ 30 tối (giờ địa phương).

Ba sân bay chính của New York đang chuẩn bị sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các du khách bị mắc kẹt và có chuyến bay bị hủy.

Cơn bão lớn buộc 1.807 chuyến bay bị hủy bỏ và khoảng 4.536 chuyến bị trì hoãn.

Tuyết rơi dự kiến sẽ dày hơn khi trời tối và kéo dài hết đêm.

Thống đốc các bang cùng các cơ quan hành chính nằm trong vùng bão đã ra lệnh cho những hoạt động không quan trọng được nghỉ ngày thứ 6. Dự kiến rằng tình trạng bão tuyết sẽ xấu nhất vào khuya thứ năm và sáng sớm thứ sáu.

Các quan chức ở Boston và Providence cũng cho biết trường học sẽ phải đóng cửa vào ngày thứ sáu.

"Nhiệt độ được dự kiến ​​sẽ giảm mạnh đêm nay và ngày mai với gió lạnh giảm thấp tới -25 độ F ( -32 độ C)"-Thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick cho biết .

PG (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm