Bão Pam là hậu quả nhãn tiền của khí hậu biến đổi

Bão xảy ra đúng lúc hội nghị quốc tế về giảm thiểu nguy cơ thảm họa thiên nhiên được LHQ tổ chức ở Sendai (Nhật) trong năm ngày từ ngày 14-3. Phó Chủ tịch Rachel Kyte khẳng định do hiện tượng khí hậu biến đổi, bão có sức tàn phá lớn như bão Pam đã xảy ra thường xuyên hơn. Đại diện Văn phòng Điều phối nhân đạo của LHQ Sune Gudnitz nhận định bão Pam (sức gió 33 km/giờ) mạnh tương đương bão Haiyan tàn phá Philippines năm 2013. 

Trên diễn đàn hội nghị ở Nhật, Tổng thống Vanuatu Baldwin Lonsdale đã kêu gọi quốc tế khẩn cấp cứu trợ cho Vanuatu. Cùng ngày 15-3, chính quyền Vanuatu đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo thống kê ban đầu đã có sáu người chết ở thủ đô Port Vila. Tổ chức phi chính phủ Oxfam cho biết 90% nhà cửa ở Port Vila bị thiệt hại. Hơn 2.000 người phải sơ tán. Sân bay Port Vila đã đóng cửa. Điện, nước, điện thoại đều hoạt động cầm chừng.

Liên minh châu Âu, Anh, New Zealand, Úc, Mỹ, Pháp đã cam kết cứu trợ cho Vanuatu. Quần đảo Vanuatu có khoảng 260.000 dân sống trên 83 đảo.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm