Bão lớn tấn công Trung Quốc: Bốn người chết, 16 người mất tích

Tân Hoa xã đưa tin ngày 4-10, bốn người thiệt mạng khi bão Mujigae càn quét miền Nam Trung Quốc với sức gió lên đến 180 km/giờ. 
Theo cơ quan chức năng địa phương, tại thành phố ven biển Trạm Giang, Quảng Đông, một ngư dân chết, 16 người mất tích và 117 ngư dân khác được cứu. Ba người khác đã thiệt mạng trong trận lốc xoáy xảy ra ở Phật Sơn, gần thủ phủ của tỉnh Quảng Đông. 
Cơn bão đã được dự báo sẽ di chuyển về phía tây bắc khoảng 20 km/giờ và đến khu tự trị Choang ở Quảng Tây vào đêm Chủ nhật.

Tân Hoa xã cảnh báo cơn bão sẽ tiếp tục đi vào vùng đông dân cư Pearl River Delta đến thứ Hai.

 Tàu cập bến tại cảng Xingang ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, phía nam của Trung Quốc khi bão Mujigae dần dần tiến vào bán đảo Lôi Châu, Quảng Đông, phía bắc của khu du lịch đảo Hải Nam. Ảnh: AP

Hơn 24.000 công nhân Quảng Đông đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống cắt điện nào khi bão đi qua.
Hơn 500 khách du lịch bị mắc kẹt trên đảo Fangji. Các nhà chức trách đã bắt đầu sơ tán các du khách vào đất liền trong ngày 3-10 trước khi tất cả hoạt động bị buộc phải dừng lại vì gió mạnh. Các du khách còn lại được qua đêm miễn phí tại khách sạn địa phương.
Cơn bão đổ bộ cũng là lúc hàng triệu người dân Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc khánh 1-10. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm