Báo chí Trung Quốc chỉ trích Mỹ

Tân Hoa xã ngày 6-1 đăng xã luận kêu gọi Mỹ từ bỏ sức mạnh cơ bắp tại châu Á-Thái Bình Dương. Xã luận có đoạn viết: “Nếu không thận trọng trong việc thực hiện chủ nghĩa quân phiệt tại châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình hơn là tăng cường ổn định”.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu kêu gọi chính phủ Trung Quốc nên có biện pháp đối phó để Mỹ biết rằng cần đưa quan hệ thân thiện với Trung Quốc thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc nhận định: “Mỹ sẽ được đón tiếp thuận lợi ở châu Á-Thái Bình Dương nếu Mỹ tham gia xây dựng hòa bình và ổn định khu vực”.

Trong khi đó, báo Korea Herald (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức văn phòng tổng thống Hàn Quốc khẳng định chiến lược mới của Mỹ không hề gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Theo báo Christian Science Monitor, Ấn Độ và các nước châu Phi đang xem xét khả năng trở thành đối tác chiến lược của Mỹ.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm