Báo cáo quân đội Anh: Sẽ dễ dàng bị Nga đánh bại

Quân đội Nga dễ dàng đánh bại quân đội Anh trên chiến trường khi sở hữu nhiều vũ khí lợi hại hơn, báo Telegraph (Anh) dẫn một báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Anh. Báo cáo do chính Tướng Nick Carter, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Anh, chỉ đạo thực hiện từ tháng 3.

“Trong trường hợp đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, chúng ta cần thừa nhận rằng quân đội Nga hiện tại có sức mạnh hơn hẳn quân đội Anh”, báo cáo ghi rõ.

“Chúng ta cần thừa nhận một số kẻ địch có vũ khí tốt hơn chúng ta. Nhiều thiết bị quân sự công nghệ cao của chúng ta đã bị suy giảm sức mạnh từ năm 2003, chúng ta cần khôn ngoan hơn trong sách lược chiến đấu.”

Báo cáo nhận định Anh và các đồng minh trong khối NATO đang chạy đua với Nga trong việc dùng các thiết bị điện tử tấn công các máy bay không người lái của kẻ thù cũng như can thiệp các bộ hệ thống truyền phát tín hiệu quân sự khác.

Theo báo cáo, một trong những mục tiêu của Nga ở Ukraine là thử nghiệm các phương pháp chiến tranh mới, cũng như kiểm tra sức mạnh của các vũ khí hiện đại và cả các vũ khí bị cấm sử dụng.

e tăng chiến đấu T-72 của Nga trong một sự kiện diễu hành kỳ niệm 70 năm chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai ở TP Yuzhno-Sakhalinsk, vùng Viễn Đông (Nga) ngày 2-9-2015.

Xe tăng chiến đấu T-72 của Nga trong một sự kiện diễu hành kỷ niệm 70 năm chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai ở TP Yuzhno-Sakhalinsk, vùng Viễn Đông (Nga) ngày 2-9-2015. Ảnh: REUTERS

Bảng so sánh số lượng binh sĩ, vũ khí, khí tài theo trang web quân sự globalfirepower.com cho thấy Nga nhiều và mạnh hơn Anh ở tất cả hạng mục:

Số lượng binh sĩ: 766.055 của Nga/150.000 của Anh (Mỹ là 1,4 triệu)

Xe tăng: 15.398 của Nga/407 của Anh (Mỹ là 8.848)

Pháo tự hành: 5.972 của Nga/89 của Anh (Mỹ là 1.934)

Hệ thống phóng tên lửa đa năng: 3.793 của Nga/42 của Anh (Mỹ là 1,331)

Máy bay chiến đấu: 3.429 của Nga - 769 máy bay đánh chặn và 1.305 máy bay tấn công/936 của Anh - 89 máy bay đánh chặn và 160 máy bay chiến đấu (Mỹ là 13.892)

Tàu khu trục: 12 của Nga/6 của Anh (Mỹ là 62)

Tàu ngầm: 55 của Nga/10 của Anh (Mỹ là 72)

Tàu sân bay: 1 của Nga/1 của Anh (Mỹ là 20)

Báo cáo quân sự này rò rỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Anh Theresa May điện đàm với nhau. Trong cuộc điện đàm do phía Anh chủ động, hai lãnh đạo đều cho biết không thỏa mãn với hiện trạng quan hệ hai bên, cả về chính trị và kinh tế, mong muốn cải thiện hơn quan hệ hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm