Bangladesh: xe lao xuống kênh, 44 trẻ tử vong

Đây được xem là một trong những vụ tai nạn giao thông thảm khốc nhất của lịch sử nước này.

Bangladesh: xe lao xuống kênh, 44 trẻ tử vong ảnh 1

Chiếc xe chở trẻ em đã được cảnh sát kéo lên từ con kênh - Ảnh: AP

Các em đang trên đường trở về sau khi đi cổ vũ một trận banh. CNN cho biết trên xe lúc đó có khoảng 60 em trai trong độ tuổi 10-15. "Lúc đó, các em đều rất vui vẻ ca hát ăn mừng vì đội của mình đã thắng", một quan chức nói.

Người tài xế lạc tay lái khi nhường đường cho một xe ba bánh. Theo AFP, tai nạn xảy ra ở một quận thuộc thành phố cảng Chittagong miền đông nam, cách thủ đô Dhaka 250km. Phần lớn các em là học sinh Trường tiểu học Abu Torab của quận Mirershorai.

Cảnh sát địa phương S.A. Morshed nói với AFP qua điện thoại rằng: "Chúng tôi đã an táng 44 trẻ em, gồm 38 bé người Hồi giáo và sáu em người Hindu". Quan chức quận Mirershorai, Sayeed Kutub, cho biết nhiều em đã chết chìm vì mắc kẹt trong xe.

"Chúng tôi phải mất nhiều thời gian để kiểm soát và xử lý tình huống. Hậu quả là đã quá trễ để cứu sống các em".

Những em còn may mắn sống sót đã được chở tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bangladesh: xe lao xuống kênh, 44 trẻ tử vong ảnh 2

Các thợ lặn tìm kiếm nạn nhân dưới con kênh - Ảnh: GM.

Bangladesh: xe lao xuống kênh, 44 trẻ tử vong ảnh 3

Mẹ của một cậu bé than khóc vì mất con - Ảnh: Reuters

Tại hiện trường, khi cảnh sát đem từng em một lên khỏi kênh, nhiều phụ huynh đã không giữ được bình tĩnh. Một số vì quá lo cho con nên đã nhảy xuống kênh và làm công việc giải cứu trở nên khó khăn hơn.

AFP cho biết tổng thống Zillur Rahman và thủ tướng Sheikh Hasina sau khi hay tin đã ban hành một chiến dịch giải cứu khẩn cấp, lên tiếng chia buồn cùng gia đình các em và yêu cầu chữa trị tích cực cho những em bị thương. Quân đội và hải quân đã được huy động để tìm kiếm kỹ lưỡng hơn tại con kênh.

Tai nạn giao thông là chuyện phổ biến tại Bangladesh và làm thiệt mạng hàng ngàn người mỗi năm.

Đường sá xuống cấp, động cơ cũ kỹ và tài xế bất cẩn là những nguyên nhân chính.

Trung tâm nghiên cứu tai nạn có trụ sở tại thủ đô Dhaka cho biết hơn 12.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm.

Theo Tấn Khoa (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm