Bang Colorado (Mỹ): Cho phép dân hứng nước mưa

Bởi thế, hành vi hứng nước mưa là phạm pháp cho dù máng xối hay bồn chứa nước vẫn bán đầy ngoài chợ.

Tuy nhiên, từ ngày 1-7, dự luật mới được bang Colorado thông qua đã cho phép chủ đất tại một số khu vực thiếu nước được hứng nước mưa. Khoảng 1/4 triệu hộ dân trong bang đã được hưởng lợi từ quy định mới này.

Chủ đất chỉ được xây bồn trữ nước mưa (ảnh) sau khi có giấy phép của chính quyền. Nước mưa chỉ được hứng từ máng xối dưới mái nhà bên trong khuôn viên đất. Chủ đất phải sử dụng nước mưa theo đúng mục đích ghi trên giấy phép như tưới tiêu, nuôi gia súc, phòng cháy chữa cháy, dùng cho nhà vệ sinh.

MINH NHỰT (Theo The New York Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm