Bạn đồng hành của Che từ trần

Theo ước nguyện của Granado, tro cốt của ông Granado sẽ được rải ở Argentina, Cuba và Venezuela.

Granado sinh năm 1922 tại Argentina và gặp gỡ Che Guevara khi còn thơ ấu. Cả hai đang là sinh viên y khoa khi bắt đầu cuộc hành trình xuyên Nam Mỹ kéo dài 8 tháng trên chiếc xe mô tô của Granado vào năm 1951.

Cuộc hành trình phơi bày trước Che và Granado những nghèo đói và bất công xã hội ở Nam Mỹ và đã thúc đẩy Che Guevara đi theo con đường cách mạng, trong khi Granado trở về Argentina và theo đuổi sự nghiệp của một nhà hóa sinh.

Sau cách mạng Cuba, Granado cùng vợ chuyển đến Havana để giảng dạy hóa sinh tại ĐH Havana vào năm 1961, theo lời mời của Che Guevara.

Che Guevara là nhà cách mạng, ông bị sát hại ở Bolivia vào năm 1967 khi xây dựng lực lượng nổi dậy tại đây.

Granado là tác giả của cuốn sách Hành trình cùng Che Guevara: Sự hình thành của một nhà cách mạng.

Cuốn sách này cùng với cuốn nhật ký của Che Guevara là nền tảng để đạo diễn người Brazil Walter Salles xây dựng bộ phim Nhật ký trên xe mô-tô vốn nhận được nhiều tán thưởng vào năm 2004.

Theo Sơn Duân (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm