Bán đảo Triều Tiên: Hàn Quốc đàm phán về thống nhất

Trong năm nay, Hàn Quốc sẽ  nỗ lực chuẩn bị công tác thống nhất hòa bình và đàm phán với CHDCND Triều Tiên qua nhiều dự án hợp tác. Ngày 19-1, ba bộ của Hàn Quốc gồm Bộ Thống nhất, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đã cùng công bố chính sách chung năm 2015 với nội dung chính nêu trên.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), chính sách chung năm 2015 tập trung ba vấn đề chính.

Quan hệ liên Triều:

- Đề xuất chi tiết kế hoạch thống nhất bán đảo Triều Tiên nhằm vận động công chúng ủng hộ.

- Giáo dục sinh viên trẻ chuẩn bị tốt hơn cho quá trình thống nhất.

- Thúc đẩy các dự án chung liên Triều như tổ chức kỷ niệm 70 năm độc lập (1945-2015), chạy thử tuyến đường sắt nối liền Seoul với các thành phố CHDCND Triều Tiên.

 - Thành lập các trung tâm văn hóa tại Seoul và Bình Nhưỡng. Hợp tác phát hành sổ tay về văn hóa và đời sống của người dân hai nước.

- Khai thác khu công nghiệp Kaesong vì lợi ích chung. Hợp tác xây dựng hạ tầng kinh tế cho quá trình thống nhất.

Tập trận chung Hàn-Mỹ hồi tháng 3-2014 tại Pohang (Hàn Quốc). Ảnh: AP

Ngoại giao:

- Đẩy mạnh phối hợp chiến lược về hạt nhân và nhân quyền với CHDCND Triều Tiên.

- Chủ động chính sách ngoại giao trong khu vực.

- Nỗ lực thúc đẩy hiện thực hóa hai tầm nhìn hợp tác khu vực của Tổng thống Park Geun-hye gồm “Sáng kiến hòa bình khu vực Đông Bắc Á” và “Sáng kiến Á-Âu”.

 - Chủ động tham gia ngoại giao với LHQ để cải thiện tình hình bán đảo Triều Tiên, thay đổi tình hình địa-chính trị trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giảm nỗi đau hai miền chia cắt.

- Theo đuổi chính sách ngoại giao nhân đạo tiến tới thống nhất hòa bình.

- Tăng cường ngoại giao kinh tế đóng góp vào quá trình thống nhất liên Triều.

- Mở rộng mạng lưới ngoại giao với các nước cùng quan điểm thống nhất hai miền.

- Mở rộng ngoại giao công chúng tiến tới thống nhất hai miền.

Quốc phòng:

- Duy trì tư thế sẵn sàng quân sự, bảo đảm nền tảng quốc phòng vững mạnh.

- Giáo dục và đào tạo thực tế cho quân nhân.

- Cải thiện phúc lợi cho quân nhân, cải cách văn hóa doanh trại.

- Thúc đẩy quốc phòng sáng tạo chuẩn bị sẵn sàng đối phó các thách thức trong tương lai.

- Tăng cường khả năng quốc phòng, mở ra kỷ nguyên tái thống nhất quốc gia.

Báo Arirang (Hàn Quốc) ghi nhận năm 2015 là mốc khởi đầu cho công tác mở rộng đàm phán về thống nhất hai miền, tiến tới đạt tiến bộ trong quan hệ liên Triều, đặc biệt là nối lại đàm phán sáu bên về hạt nhân.

Dù vậy, theo chính sách chung năm 2015, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận chung hằng năm với Mỹ. Tháng 3 tới, hai nước sẽ tiến hành hai cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” tại Hàn Quốc.

Ngày 19-1, Bộ Thống nhất thông báo Hàn Quốc dự kiến sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm của chính phủ trong công tác thống nhất hòa bình với CHDCND Triều Tiên. Luật được đặt tên tạm thời là “Luật về nền tảng thống nhất hòa bình”. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua dự luật trong năm nay. Trước nay Hàn Quốc đã có luật về phát triển quan hệ liên Triều.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm