Bãi cạn Scarborough: Tàu Trung Quốc vẫn đối đầu

Báo Inquirer (Philippines) đưa tin ngày 24-4, Trung tướng Anthony Alcantara, Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Bắc Luzon (Philippines), thông báo Đại sứ quán Trung Quốc nói chỉ còn để lại một tàu hải giám ở bãi cạn Scarborough là tin không chính xác. Ông khẳng định còn bảy tàu Trung Quốc gồm năm tàu cá và hai tàu dân sự ở quanh bãi cạn.

Ông cho biết Philippines đã điều tàu tuần duyên BRP Pampanga (thay thế tàu tuần duyên BRP Edsa) và một tàu của Vụ Tài nguyên nước và ngư nghiệp đến bãi cạn ngày 23-4. Hiện có một máy bay tuần tra và các tàu hải quân trong khu vực gần bãi cạn để giám sát tình hình.

Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận tàu tuần duyên Philippines phát hiện năm tàu cá Trung Quốc dùng lưới rà đánh bắt sò ở bãi cạn Scarborough nhưng không bắt giữ vì Philippines đang giải quyết tình hình qua đường ngoại giao. Bộ Ngoại giao xác nhận lúc 14 giờ ngày 24-4, tàu ngư chính 310 và tàu hải giám 71 của Trung Quốc vẫn còn ở bãi cạn.

Hôm trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Philippines sẽ tham vấn với những người đồng cấp của Mỹ về tranh chấp ở bãi cạn Scarborough trong cuộc gặp ngày 30-4 tới ở Mỹ.

Bãi cạn Scarborough: Tàu Trung Quốc vẫn đối đầu ảnh 1

Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm bãi cạn Scarborough bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati (Philippines) ngày 20-4. Ảnh: AP

Báo Inquirer ngày 24-4 dẫn lời Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila (Philippines) tuyên bố Trung Quốc không cùng Philippines đưa vụ tranh chấp bãi cạn Scarborough lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) là quyết định cuối cùng, đồng thời kêu gọi Philippines giữ cam kết giải quyết sự việc qua tham vấn ngoại giao.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Philippines Loren Legarda cho biết ngày 27-4 tới, Thượng viện sẽ mở cuộc điều tra về vụ xâm nhập trái phép của tàu Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Trọng tâm cuộc điều tra không chỉ về phòng vệ hàng hải mà còn về an ninh môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và đời sống ngư dân.

Hãng tin BBC (Anh) ghi nhận trong ngày 24-4, báo chí Trung Quốc đã tập trung vào đề tài căng thẳng leo thang ở bãi cạn Scarborough.

Tờ Tin Tức Bắc Kinh vẫn cho rằng hai tàu ngư chính Trung Quốc đã rút khỏi đảo Hoàng Nham (tức bãi cạn Scarborough). Thời Báo Bắc Kinh đưa tin Philippines bác bỏ tin nói nước này đang tiếp tục triển khai tàu chiến và máy bay chống tàu ngầm đến đây. Nhân Dân Nhật Báo đổ lỗi cho báo chí Philippines đổ thêm dầu vào lửa.

Nhân Dân Nhật BáoNhật Báo Thượng Hải cùng dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án lời kêu gọi của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario yêu cầu các nước khác trình bày quan điểm về tranh chấp ở bãi cạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói như thế chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Tân Hoa xã đăng xã luận quy kết tàu Philippines đã tiến vào vùng biển đảo Hoàng Nham (tức bãi cạn Scarborough) với lý do bảo vệ chủ quyền chỉ nhằm biện minh cho hành vi quấy rối ngư dân Trung Quốc đang trú bão. Xã luận chỉ trích Philippines đã vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Hãng tin IANS của Ấn Độ ngày 24-4 dẫn lời Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) Sudhir Vasudeva cho biết dù Trung Quốc phản đối, Công ty ONGC-Videsh (công ty con của ONGC) vẫn tiến hành thăm dò dầu khí ở biển Đông tại khu vực mà công ty đã hợp tác thăm dò dầu khí với một công ty của Việt Nam. Ông nhấn mạnh Ấn Độ không can dự việc tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

LÊ LINH - DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm