Bắc Triều Tiên cấm sử dụng tên người lãnh đạo

Tháng giêng 2011, lãnh đạo Kim Jong-il ban hành sắc lệnh kêu gọi những người cùng tên đổi tên một cách “tự nguyện”.

Bình Nhưỡng cũng cấm cha mẹ đặt tên cho trẻ sơ sinh trùng với tên của người lãnh đạo hiện nay. Việc sử dụng tên “Jong-un” cũng bị cấm.

Ông Kim Jong Un

Khác với lối suy nghĩ của các nước khác, những qui tắc này không hề mới dưới sự cai trị nhà họ Kim
Trong nhiều thập kỉ, người dân ở đây đã không được phép sử dụng tên “Kim II-song” và “Kim Jong-il”. Kim II-song là nhà lãnh đạo sáng lập nên đất nước, và là ông nội của nhà lãnh đạo hiện nay.
Vào tháng 12 năm 2011, Kim Jong-un lên nắm quyền sau khi cha mình Kim Jong-il qua đời. Bắc Triều Tiên vẫn duy trì sự sùng bái 3 dòng họ nhà Kim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm