Bắc Kinh không ủng hộ việc 'xử phạt' Moscow

Theo lời Matviyenko, cả Nga và Trung Quốc tin rằng các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp, không hiệu quả và phản tác dụng. Đây chỉ là biện pháp “gây áp lực lên quốc gia có chủ quyền để tăng cường vị thế của họ, và làm suy yếu, ngăn chặn sự phát triển của nước khác”.

Bà Valentina Matveyenko- Chủ tịch Hội đồng liên bang, tham dự cuộc họp Hội đồng liên bang (nguồn: RIA Novosti/ Maksim Blinov).

Matviyenko cảm ơn chính quyền Bắc Kinh đã công khai không ủng hộ những sự trừng phạt lên Nga mà phươngTây áp đặt. Theo bà, Trung Quốc đưa ra một đánh giá “hoàn toàn khách quan” về những gì đang xảy ra ở Ukraine. Hơn nữa, bà cũng khẳng định không có bất kì sự trừng phạt nào có thể tác động đến quan hệ chiến lược lâu dài giữa Moscow và Bắc Kinh.

Matviyenko nói thêm rằng 2 nước không hề có vấn đề đáng ngại nào. Theo bà, hai nước có quan điểm tương đồng với nhau về cách giải quyết các xung đột quốc tế và khu vực, đối phó với những thách thức và các mối đe dọa mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm