Bắc Kinh hoàn thành tàu sân bay sớm hơn dự kiến

Trong khi Ấn Độ đang tìm kiếm sự hợp tác từ Nga để xây dựng 2 tàu sân bay là INS Vikrant và INS Vishal, thì Trung Quốc đang xây dựng một tàu sân bay có kích thước còn lớn hơn.

Chuyên gia Kashin cho rằng tàu sân bay mới của Trung Quốc ước tính có trọng tải lên đến 65.000 tấn. Nó sẽ được trang bị hệ thống hạ thủy phi cơ có khả năng chứa được 35 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Trung Quốc đang ráo riết tiến hành lắp ráp tàu sân bay nội địa đầu tiên (Ảnh minh họa Want China Times)

Không giống với Ấn Độ, tất cả các thiết bị trên tàu sân bay mới của Trung Quốc đều được sản xuất trong nước.

Trước đó, Đô đốc Trương Triệu Trung của Hải quân Nhân dân Giải phóng Trung Quốc cho biết việc xây dựng tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2016.
Tuy nhiên, chuyên gia Kashin cho rằng nó sẽ được hoàn thành sớm hơn. Các chuyên gia Nga cho rằng Trung Quốc sẽ xây dựng tổng cộng 3 tàu sân bay và một trong số đó sẽ hoàn thành trước tàu sân bay của Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm