Bắc Kinh chống ùn tắc giao thông

Sau ngày 1-1, thời gian ùn tắc liên tục mức vừa và nghiêm trọng tổng cộng 1 giờ 45 phút mỗi ngày đã giảm so với thời gian ùn tắc trước đó trong ngày làm việc là 3 giờ 55 phút.

Ngày 23-12, chính quyền TP Bắc Kinh đã công bố Ý kiến về công tác giảm ùn tắc giao thông thủ đô Bắc Kinhgồm 28 điều quy định các biện pháp mới nhằm giải quyết ùn tắc giao thông. Các quy định gồm những điểm chính như ôtô ngoại tỉnh bị cấm vào đường vành đai 5 vào giờ cao điểm trong các ngày làm việc, sẽ xây dựng thêm 400 km đường vành đai nhỏ, đơn vị thời gian tính phí dừng đậu xe rút ngắn từ 30 phút xuống còn 15 phút.

TP Bắc Kinh đã giảm xe cơ giới bằng biện pháp khống chế số lượng xe khách loại nhỏ đăng ký mới, không tăng chỉ tiêu xe công vụ, hạn chế xe tư nhân, điều chỉnh mức thu phí gửi xe, mở rộng và xây dựng mới đường cao tốc, xây dựng mới đường vành đai nhỏ, mở thêm các tuyến đường sắt mới, trong đó 80% ở trung tâm thành phố, tăng thêm đường chuyên dụng cho xe buýt, đưa thêm 2.100 xe buýt điện vào hoạt động. Bắc Kinh cũng sẽ xây dựng hệ thống dịch vụ xe đạp công cộng với 1.000 trạm cho thuê xe đạp với 50.000 xe. Dọc các tuyến đường sắt sẽ tăng cường các điểm đổi xe đạp với 30.000 chỗ để xe trở lên.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm