Bắc Kinh cho xây hàng loạt nhà máy điện hạt nhân

Theo báo cáo của Daily Business National, Công suất lắp đặt hạt nhân của Trung Quốc sẽ đạt tới 58 triệu KW vào năm 2020. Trong khi đó, công suất thi công sẽ đạt tới 30 triệu KW.

Trung Quốc cho xây mới hàng loạt nhà máy hạt nhân 

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tiếp tục phê duyệt những dự án điện hạt nhân mới ở bờ biển phía Đông với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất.

Theo dự báo của các chuyên gia, tổng vốn đầu tư của Trung Quốc xây dựng nhà máy điện hạt nhân sẽ đạt tới 48,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, trong đó có 24,1 tỷ đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất.
Theo một báo cáo được Cơ quan Năng lượng quốc tế công bố vào tháng 11, vào năm 2040, công suất phát điện hạt nhân của Trung Quốc chiếm nửa tổng số điện hạt nhân toàn cầu. Hiện tại quốc gia này chỉ chiếm 2% tổng sản lượng điện hạt nhân quốc tế.
Hiện nay, Trung quốc có 21 lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động, với tổng công suất lắp đặt lên tới 19.02 triệu KW. Ngoài ra, Trung Quốc có tới 27 lò phản ứng điện hạt nhân đang xây dựng, số lượng nhiều nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm