Bà Yingluck Shinawatra bị điều tra tài sản

Năm người này liên quan đến sai phạm trong chương trình thu mua gạo trợ giá. Ban điều tra tài sản sẽ kiểm tra để xem tài sản có tăng bất thường trong quá trình quản lý chương trình thu mua lúa gạo trợ giá hay không. Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 7. Trước đó, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia đã yêu cầu năm người nêu trên nộp bản kê khai tài sản trong thời hạn từ ngày 5 đến 20-6.

Cảnh sát trưng bày vũ khí thu giữ sau đảo chính tại Bangkok ngày 5-6. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, nguyên nghị sĩ đảng Dân chủ Warong Dechgitvigrom đã kêu gọi Hội đồng Vì hòa bình và trật tự quốc gia chấm dứt chương trình thu mua lúa gạo trợ giá để tránh tham nhũng và thay bằng hình thức trợ giá khác như phân bón và thuốc diệt cỏ cho nông dân.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm