Bà Trump đề nghị chồng sa thải nữ phó cố vấn an ninh quốc gia

Hai nguồn tin này cho biết ông Trump đang cân nhắc sa thải bà Ricardel. Nhưng theo những gì diễn ra thì chiều 13-11, bà Ricadel vẫn có mặt tại văn phòng mình ở Nhà Trắng. Bà Ricardel cũng xuất hiện và tươi cười trong sự kiện mừng lễ hội ánh sáng Diwali ở Nhà Trắng cùng ngày.

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mira Ricardel (phải) có mặt trong sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đến tham dự lễ hội ánh sáng Diwali tổ chức tại Nhà Trắng, ngày 13-11. Ảnh: REUTERS

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mira Ricardel (phải) có mặt trong sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đến tham dự lễ hội ánh sáng Diwali tổ chức tại Nhà Trắng, ngày 13-11. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, sau khi sự kiện lễ hội kết thúc không lâu, Văn phòng bà Trump ra tuyên bố nói bà Ricardel nên ra đi - một động thái mà Reuters cho là bất thường.

“Quan điểm Văn phòng Đệ nhất phu nhân là bà ấy (Ricardel) không còn xứng đáng phục vụ ở Nhà Trắng” - Reuters dẫn lời bà Stephanie Grisham, người phát ngôn của bà Melania Trump.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders không bình luận về tuyên bố này. Theo Reuters, trước nay chuyện các đệ nhất phu nhân làm áp lực lên công việc chồng mình không phải không có ở Nhà Trắng, tuy nhiên chưa có chuyện ra một tuyên bố cụ thể như thế.

Người phát ngôn Grisham không nói lý do tại sao bà Trump muốn bà Ricardel ra đi. Nhưng một số nguồn tin quan chức Mỹ cho biết lý do bà Trump muốn bà Ricardel ra đi có liên quan đến cách tổ chức chuyến đi châu Phi của bà Trump hồi tháng 10.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị chỉ trích vì đội chiếc mũ của thực dân trong chuyến thăm châu Phi tháng 10. Ảnh: GETTY IMAGES

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị chỉ trích vì đội chiếc mũ của thực dân trong chuyến thăm châu Phi tháng 10. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo hai nguồn tin, bà Trump đã dứt khoát yêu cầu chồng sa thải bà Ricardel sau khi chuyến đi châu Phi của bà không thành công. Một nguồn tin cho biết bà Trump cảm thấy bà Ricardel đã cố ém bớt chi phí mà chính phủ đã chi cho chuyến đi châu Phi của bà. Bà Trump cũng từng phàn nàn với chồng rằng bà không hài lòng cách bà Ricardel đối xử với mình.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và bà Ricardel chưa bình luận về diễn biến này. Bà Ricardel từng làm trong ban quản trị Tập đoàn Boeing, sau đó làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Đầu năm nay bà được Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đề cử làm phó cho mình, hai nguồn tin nói với Reuters.

Reuters dẫn một nguồn tin biết về quá trình làm việc của bà Ricardel tại Nhà Trắng cho biết bà Ricardel va chạm với rất nhiều nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia và không được lòng ai trừ ông Bolton. Hiện ông Bolton đang tháp tùng Phó Tổng thống Mike Pence công du châu Á. Nhiều quan chức đương nhiệm lẫn cựu quan chức Mỹ nói với Reuters rằng bà Ricardel không được lòng cả Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.

Một nguồn tin biết rõ về không khí làm việc tại Nhà Trắng cho biết căng thẳng bắt đầu tăng từ một tháng trước và đã có rất nhiều nỗ lực nhằm tháo gỡ để căng thẳng này không biến thành khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm