Ba Lan xây dựng tháp canh dọc biên giới giáp với Nga

Phát ngôn viên Miroslawa Aleksandrowicz của cảnh sát biên giới Ba Lan nói với hãng tin PAP, sáu tòa tháp canh sẽ có độ cao lên đến 50 mét, được hoàn thành trong tháng 5-2015 và sẵn sàng giám sát nhất cử nhất động vùng biên giới suốt phút giây.

 Tên lửa Iskander diễu hành trên Quảng trường Đỏ trong buổi diễn tập cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow

Tổng chi phí xây dựng sáu tòa tháp canh lên tới hơn 14 triệu zloty (khoảng 3,8 triệu USD). Aleksandrowicz nói thêm rằng, 75% chi phí xây dựng sẽ được trích từ quỹ của Liên minh Châu Âu.

Kaliningrad nằm gần biển Baltic, kẹp giữa Ba Lan và Lithuania, cả hai đều là thành viên EU. Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite của Lithuania tháng trước cho biết Nga đã gửi tên lửa hạt nhân Iskander đến Kaliningrad, tên lửa này có khả năng phóng được đến tận Berlin.
VIệc Nga sáp nhập Crimea, cùng với cuộc xung đột miền đông Ukraine và các cuộc diễn tập quân sự gần đây, đã gây ra căng thẳng giữa Nga với các nước vùng Baltic và Ba Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm