Ba công dân Mỹ bị bắt cóc ở Iraq

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên chưa xác định được con số cụ thể. Phát ngôn viên của đại sứ quán Mỹ, Scott Bolz cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các nhà chức trách Iran để tìm ra những người mất tích”.

 Việc "nhiều" công dân Mỹ bị bắt cóc ở Baghdad, Iraq đặt các lực lượng an ninh tại Mỹ còn lại vào tình trạng cảnh giác cao. Ảnh: Reuters

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby trao đổi với Fox News rằng: “Sự an toàn và an ninh đối với công dân Mỹ ở nước ngoài luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.
Trong khi đó, một cảnh sát ở Iraq cho hay những kẻ mặc quân phục đã bắt cóc ba người Mỹ và một thông dịch viên người Iraq.
Vụ việc xảy ra một tuần sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giao tự xưng (IS) tuyên bố thực hiện một số vụ tấn công ở thủ đô Baghdad và tỉnh lân cận Diyala khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.
Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm