Bà Carrie Lam tuyên thệ nhậm chức trước ông Tập

Carrie Lam còn có tên Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 60 tuổi, chính thức trở thành phụ nữ đầu tiên làm Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức sáng 1-7 trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bà Carrie Lam tuyên thệ trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tập. Ảnh: SCMP

Bà Carrie Lam tuyên thệ trước sự chứng kiến của Chủ tịch Tập. Ảnh: SCMP

Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ở quận Loan Tử. Trước Chủ tịch Tập và 2.000 khách mời, bà Carrie Lam trong trang phục sườn xám màu hồng và áo khoác dài màu trắng, thề sẽ tôn trọng luật pháp và cam kết trung thành với đất nước, theo South China Morning Post.

Bà Carrie Lam được Chủ tịch Tập chúc mừng sau lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: SCMP

Bà Carrie Lam được Chủ tịch Tập chúc mừng sau lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: SCMP

Trong bài phát biểu nhậm chức dài 12 phút chủ yếu bằng tiếng Quan Thoại, thỉnh thoảng có xen lẫn tiếng Quảng Đông, bà Carrie Lam thề sẽ nỗ lực hành động, đáp lại lòng tin và ủng hộ của người dân và chính quyền trung ương.

Nhiệm kỳ bà Carrie Lam sẽ kéo dài năm năm. Lúc tranh cử, bà Carrie Lam cam kết sẽ hàn gắn chia rẽ ở Hong Kong.

Tân Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức 1-7. Ảnh: SCMP

Tân Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 1-7. Ảnh: SCMP

Bà Carrie Lam nhậm chức Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong trùng với thời điểm 20 năm Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc. Hôm nay Chủ tịch Tập sẽ trở về Trung Quốc đại lục sau chuyến thăm Hong Kong ba ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm