ARF phản đối vũ lực ở biển Đông

Ngày 2-7, diễn đàn khu vực ASEAN ̣̣̣(ARF) đã khai mạc tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei.

Theo TTXVN, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh ARF cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là diễn đàn chính trị-an ninh hàng đầu khu vực và đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

Hãng tin Kyodo (Nhật) cho biết biển Đông và CHDCND Triều Tiên là hai chủ đề được thảo luận nhiều nhất tại hội nghị ARF.

Về vấn đề biển Đông, nhiều bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải đàm phán để tránh xung đột. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nói Ấn Độ phản đối sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực ở biển Đông. Ông mong muốn các bên tranh chấp tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và hợp tác giải quyết hòa bình tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế.

ARF phản đối vũ lực ở biển Đông ảnh 1

Đại biểu 27 nước thành viên Diễn đàn khu vực ASEAN chụp ảnh lưu niệm ngày 2-7. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO ẤN ĐỘ

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên các quy tắc trong quản lý và giải quyết tranh chấp biển Đông có hai yếu tố bổ sung cho nhau: Một là sớm thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và hai là phải nhờ bên thứ ba phân xử tranh chấp theo Công ước LHQ về Luật Biển.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu giải thích vấn đề biển Đông dựa theo khía cạnh lịch sử của Trung Quốc.

Về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hầu hết bộ trưởng Ngoại giao đều mạnh mẽ kêu gọi CHDCND Triều Tiên phải giải giáp hạt nhân, kiềm chế hành động khiêu khích.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Pak Ui-chun đã đáp trả lại rằng chính Mỹ mới là “kẻ khiêu khích thực sự”. Ông nói căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ không thể giải quyết trừ phi Mỹ thay đổi chính sách thù địch chống Triều Tiên bằng cách bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ông kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán cấp cao trực tiếp với Triều Tiên mà không đặt ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Ông yêu cầu Mỹ phải đồng ý thay thế hiệp ước đình chiến liên Triều 1953 bằng hiệp định hòa bình trước khi đòi hỏi Triều Tiên giải giáp hạt nhân.

Ngày 2-7, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á lần thứ 3 ở Brunei đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, y tế, giáo dục, quản lý thảm họa…

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Mỹ chỉ chấp nhận đàm phán sau khi Triều Tiên thể hiện các biện pháp có ý nghĩa và cụ thể hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hội nghị ARF đã ra tuyên bố chủ tịch gồm các điểm quan trọng như sau:

- Hoan nghênh ASEAN và Trung Quốc theo đuổi mục tiêu thiết lập COC.

- Kêu gọi CHDCND Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ trong các nghị quyết của LHQ và các cam kết trong Tuyên bố sáu bên năm 2005.

- Khẳng định quyết tâm giải quyết các vấn đề nhân đạo quốc tế.

- Kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Syria.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm