Apple đạt doanh thu kỷ lục trong tháng 3

Trong quý này, Apple đã đạt doanh thu 58 tỷ USD và lợi nhuận ròng là 13,6 tỷ USD, hoặc 2,33 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Cùng kỳ năm trước doanh thu đạt 45,6 tỷ USD và lợi nhuận ròng là 10,2 tỷ USD, hoặc 1,66 USD mỗi cổ phiếu pha loãng.

Tổng lợi nhuận của toàn quý là 40,8%, cùng kì năm ngoái là 39,3%, với doanh số bán hàng quốc tế chiếm 69% doanh thu. Apple cũng công bố một khoản thanh toán cổ tức tăng 0,52 USD mỗi cổ phiếu, thanh toán vào ngày 14-5 cho các cổ đông ….. Công ty hiện đang nắm giữ 193,5 tỷ USD tiền mặt và thị trường chứng khoán.

Apple đã đạt kỷ lục mới về doanh số trong tháng 3 (Ảnh minh họa)

Ngoài sự gia tăng trong thanh toán cổ tức, Apple cho biết họ sẽ lại một lần nữa mở rộng quyền mua lại cổ phần của mình từ 90 tỷ USD lên 140 tỷ USD. Công ty cũng tiết lộ rằng họ dự định chi hơn 200 tỷ USD tiền mặt theo chương trình thu hồi vốn của mình vào cuối tháng 3 năm 2017. Kể từ khi bắt đầu chương trình thu hồi vốn của mình vào tháng 8 năm 2012, Apple đã thu hồi hơn 112 tỷ USD cho các cổ đông, trong đó bao gồm 80 tỷ USD từ cổ phần mua lại.

Apple đã bán được 61,2 triệu chiếc iPhone trong quý vừa qua, tăng mạnh so với 43,7 triệu chiếc vào năm ngoái và đạt kỷ lục mới về doanh số trong tháng 3. Trong khi đó doanh số của máy Mac cũng rất đáng kể với 4,56 triệu chiếc được bán ra, tăng lên so với con số 4,1 triệu chiếc cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số bán iPad lại giảm xuống còn 12,6 triệu chiếc (năm ngoái là 16,35 triệu).

Tim Cook, CEO của Apple cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì sức mạnh của iPhone, Mac và cửa hàng ứng dụng vẫn đang tiếp tục phát triển, tạo nên kết quả tốt nhất từ trước đến giờ trong tháng 3. Chúng tôi nhận thấy một tỷ lệ lớn người dân đang chuyển sang dùng iPhone, nhiều hơn so với trước đây, và chúng tôi đang chuẩn bị cho một sự khởi đầu thú vị vào tháng Sáu với việc ra mắt đồng hồ Apple”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm