Anh: Trộm cắp hàng nhiều nhất châu Âu

Báo cáo được khảo sát từ gần 140.000 cửa hàng của 800 công ty bán lẻ hàng đầu thế giới ở 32 nước. Theo báo cáo, Anh là nơi xảy ra trộm cắp trong cửa hàng, siêu thị nhiều nhất châu Âu, kế đến lần lượt là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Tại Anh, mỗi năm khách hàng trộm cắp 1,5 tỷ bảng (50.000 tỷ đồng VN) hàng hóa; và nhân viên của cửa hàng, siêu thị ăn cắp 1,4 tỷ bảng (46.000 tỷ đồng VN). Các món hàng được bọn ăn cắp ưa chuộng là rượu, dao cạo râu, mỹ phẩm, quần áo phụ nữ và trẻ em, nước hoa, đĩa DVD và CD.

Theo khảo sát của Hiệp hội Bán lẻ Anh công bố hồi tháng 10-2007, năm nay nạn trộm cắp hàng trong cửa hàng, siêu thị ở Anh đã tăng 65%, cao nhất trong 10 năm qua. Hậu quả là khách hàng chân chính phải gánh thêm chi phí. Bình quân mỗi khách hàng phải chịu tốn thêm 150 bảng (năm triệu đồng VN).

THẠCH ANH (Theo The Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm