Ấn Độ thất bại trong thử nghiệm tên lửa đạn đạo

Theo nguồn tin quốc phòng nước này, tên lửa đất đối đất Agni-II plus được bắn đi từ một bệ phóng cơ động trên Đảo Wheeler ngoài khơi bang Orissa, miền Tây Ấn Độ, lúc 10 giờ sáng 10/12/2010, nhưng ngay sau đó đã rơi xuống biển. Hiện chưa rõ lý do cuộc thử nghiệm thất bại.

Tên lửa Agni-II plus là phiên bản do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ phát triển và được đánh giá là mạnh mẽ và chính xác hơn các tên lửa đời trước.

Tên lửa Agni-II plus gồm hai tầng, chứa nhiên liệu rắn, có thể mang một đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân với trọng lượng một tấn. Agni-II là một trong hàng loạt tên lửa được phát triển thành vũ khí răn đe chiến lược. Tầm bắn thông thường của Agni-II là 2.000-2.500km.

Mới đây, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản Agni-III với tầm bắn lên tới 3.000-3.500km. Phiên bản Agni-II plus có một hệ thống định vị được cải tiến và nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tên lửa Agni-II có tầm bắn 2.500km và Agni-III có tầm bắn 3.000km.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm