Ấn Độ, Pakistan đấu súng tại Kashmir

Ngày 3-10 xảy ra đấu súng giữa binh sĩ hai nước Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir, theo báo Washington Post (Mỹ).

Đại tá lục quân Ấn Độ Manish Mehta nói rằng binh sĩ Pakistan đã dùng súng ngắn và pháo nã vào khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, trong khi Ấn Độ không có hành động khiêu chiến nào.

Trong khi đó quân đội Pakistan lại nói binh sĩ mình chỉ phản ứng các loạt súng từ Ấn Độ bắn sang.

Cả hai bên đều nói cuộc đấu súng vẫn chưa kết thúc.

Binh sĩ Ấn Độ canh gác bên ngoài căn cứ của mình ở khu vực Ấn Độ kiểm soát ở vùng Kashmir ngày 3-10.

Binh sĩ Ấn Độ canh gác bên ngoài căn cứ của mình ở khu vực Ấn Độ kiểm soát ở vùng Kashmir ngày 3-10. Ảnh: AP

Tại thủ đô Islamabad (Pakistan), Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã họp với các lãnh đạo các đảng phái chính trị bàn về cuộc xung đột với Ấn Độ.

Sự việc xảy ra trong lúc binh sĩ Ấn Độ đang truy tìm các tay súng đã bắn chết một binh sĩ Ấn Độ hôm 2-10.

Cuối tháng 9, 18 binh sĩ Ấn Độ tại căn cứ ở Kashmir đã bị một nhóm tay súng xâm nhập từ phía Pakistan tấn công giết chết. Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng đằng sau vụ này, tuy nhiên Pakistan bác bỏ.

Vùng Kashmir vẫn đang là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi thực dân Anh rời đi năm 1947. Hai nước đã có hai cuộc xung đột lớn tranh giành khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm