Ấn Độ hoàn thành thử nghiệm máy bay không người lái

Người phát ngôn Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn độ Kuma Gupta cho hay: máy bay đã bay chính xác như kế hoạch, tới độ cao 900 mét, ở trên không 30 phút và hoàn thành mọi yêu cầu đặt ra. Với tên gọi Rustom, máy bay không người lái do Ấn Độ chế tạo này có thời gian bay tối đa là 15 giờ, và đây là mẫu máy bay đầu tiên mà quân đội Ấn Độ muốn phát triển thành máy bay tân tiến hơn.

Năm 2005, Ấn Độ ký với Israel hợp đồng trị giá 220 triệu USD để mua 50 máy bay do thám không người lái. Hiện Israel vẫn là một trong những nhà cung cấp máy bay không người lái lớn nhất.

Theo Trần Nga (VOV/AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm