Ấn Độ: Giẫm đạp chết người do tin đồn lở đất

Lúc tai họa xảy ra, uớc tính có khoảng 25.000 người hành hương đang tập trung về tham dự lễ hội.

Theo đài truyền hình bang Himachal Pradesh, tai nạn thảm khốc xảy ra do những người hành hương nghe đồn có một vụ lở đất gần đó nên chen lấn nhau tìm cách thoát thân.

Phần lớn nạn nhân chết do bị đè ngộp thở. Số còn lại bị chấn thương và chết do bị ngã sau khi rào chắn hai bên đường đi lên đồi bị gãy. Hơn phân nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em (ảnh). Thi thể nạn nhân trải dài bốn km trên con đường nhỏ dẫn lên đền. Chỉ ít giờ sau tai nạn, khi hiện trường đã được dọn dẹp, cuộc hành hương lại tiếp tục.

Thủ hiến bang Punjab thông báo gia đình người chết sẽ nhận được 100.000 rupee (40 triệu đồng VN) tiền bồi thường. Thủ hiến bang Himachal Pradesh cho biết bang sẽ nghiên cứu cách thức hành hương ở đền Vaishnav Devi tại bang Jammu & Kashmir. Tại bang này, nhằm bảo đảm an toàn, người hành hương chỉ được viếng đền theo nhóm sau khi đã đăng ký.

LÊ LINH (Theo AFP, Bloomberg, Hindu)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm