Ai ngồi cùng phòng gặp thượng đỉnh với hai ông Trump-Kim?

Fow News dẫn thông tin từ Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp riêng trước chỉ với các phiên dịch viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Sau cuộc gặp này, hai ông Trump-Kim sẽ có phiên làm việc mở rộng với sự có mặt của hai phái đoàn hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Theo Nhà Trắng, “một số ít trợ tá thân cận được lựa chọn kỹ sẽ chứng kiến và tham gia thượng đỉnh lịch sử ngày 12-6 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un”. Đó là Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cười với nhau, bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cười với nhau, bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Phiên làm việc kèm ăn trưa sau đó sẽ có thêm người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sander; Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách châu Á Matt Pottinger; cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, cựu quan chức phụ trách chính sách Triều Tiên – đương kim đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cú bắt tay lịch sử, bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cú bắt tay lịch sử, bắt đầu cuộc gặp riêng từ 9 giờ sáng 12-6 tại khách sạn Capella ở Singapore. Ảnh: CNA

Về phía Triều Tiên, tham gia các phiên làm việc mở rộng và làm việc ăn trưa cùng ông Kim với phái đoàn Mỹ sẽ có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề quốc tế Ri Su-jong, Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang-chol, và bà Kim Yo-jong – em gái ông Kim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm