Ai Cập không sử dụng vũ lực với người biểu tình

Đây là xác nhận rõ ràng đầu tiên của quân đội Ai Cập rằng lực lượng này sẽ không bắn vào người biểu tình kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát hồi tuần trước.

Tuyên bố trên nêu rõ việc quân đội hiện diện trên các đường phố là vì quyền lợi và sự an toàn của người dân. Tuy nhiên, quân đội Ai Cập cũng khuyến cáo người biểu tình không có những hành động gây rối, vi phạm an ninh trật tự và phá hoại tài sản cá nhân.

Ai Cập không sử dụng vũ lực với người biểu tình ảnh 1

Người biểu tình Ai Cập tại quảng trường Tahrir ở Cairo ngày 30/1/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tân Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman cho biết Tổng thống Mubarak đã giao cho ông nhiệm vụ xúc tiến đối thoại "lập tức" với phe đối lập trong bối cảnh các vụ biểu tình phản đối chính quyền leo thang.

Phó Tổng thống Suleiman nói trên truyền hình quốc gia: "Tổng thống Mubarak đã chỉ đạo tôi lập tức xúc tiến đàm phán với các lực lượng chính trị để bắt đầu đối thoại về mọi vấn đề liên quan tới cải cách hiến pháp và lập pháp."

Trong khi đó, tổ chức Anh em Hồi giáo đối lập chính ngày 31/1/2011 đã tuyên bố không công nhận chính phủ mới ở nước này vì cho rằng tân chính phủ không đại diện cho ý nguyện của người dân, đồng thời kêu gọi tiếp tục biểu tình cho tới khi chính quyền hiện nay sụp đổ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm