Afghanistan muốn đàm phán với Taliban cuối tháng 2

Ngoại trưởng Salahuddin Rabbani tuyên bố Afghanistan mong muốn đàm phán bốn bên sẽ xác định thể thức cho cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan và Taliban dự kiến trước cuối tháng 2. Ông kêu gọi các nước láng giềng và các cường quốc ủng hộ tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Hôm 22-2, ông đã mời tất cả các nhóm Taliban tham gia đàm phán.

Tiến trình đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu hồi năm ngoái và bị cắt đứt hồi tháng 7-2015 sau khi Taliban chính thức thông báo thủ lĩnh Omar đã chết. Tháng rồi Taliban đã đưa ra hàng loạt điều kiện tiên quyết để tham gia đàm phán như đưa Taliban khỏi danh sách khủng bố của LHQ, chính thức công nhận đại diện chính trị của Taliban, trả tự do cho tù nhân Taliban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm