Abu Sayyaf trả tự do cho 3 con tin Indonesia

Ngày 2-10, thủ lĩnh Nur Misuari trao ba con tin lại cho chính quyền Philippines trên đảo Jolo.

Ông Jesus Dureza, nhà thương lượng hòa bình của chính phủ Philippines, tuyên bố với AFP công việc trao trả con tin diễn ra suôn sẻ. Điều kiện để giải thoát cho ba con tin chưa được tiết lộ.

Nói chung, bọn Abu Sayyaf (chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc) không trả tự do cho con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Chúng đã cắt cổ hai con tin Canada và theo nguồn tin quân sự vẫn còn giam giữ một con tin người Hà Lan, năm người Malaysia, hai người Indonesia và bốn người Philippines.

Đây là lần thứ ba trong những tuần qua thủ lĩnh Nur Misuari giúp chính phủ tiếp nhận các con tin. Hai lần trước là một con tin người Na Uy bị bắt cóc năm 2015 và ba công dân Indonesia, sau đó đến một thuyền viên Indonesia. Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro đã tiến hành đàm phán hòa bình với chính phủ của Tổng thống Duterte sau nhiều thập niên nổi dậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm