9 quan chức tháp tùng ông Kim Jong-un đến gặp ông Moon

Sẽ có chín quan chức hàng đầu Triều Tiên tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào sáng mai, 27-4 tại Nhà Hòa bình ở làng Bàn Môn Điếm thuộc khu quân sư liên Triều.

Họp báo sáng 26-4, Chánh Văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok cho biết chín quan chức này là các lãnh đạo cấp cao đảng Lao động Triều Tiên, quân đội và chính phủ. Trong số này có ông Kim Jong-nam - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên, bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un. Hai nhân vật này từng dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hồi tháng 2 và được Tổng thống Moon Jae-in đón tiếp trọng thể.

Cú bắt tay lịch sử liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ngày 9-2. Ảnh: REPUBBLICA

Cú bắt tay lịch sử liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang ngày 9-2. Ảnh: REPUBBLICA

Trong phái đoàn Triều Tiên đến cuộc gặp thượng đỉnh còn có Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người từng lãnh đạo phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Ngoài ra còn có hai Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Hwi và Ri Su-yong.

Về phía quân đội có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Myong-su, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên Pak Yong-sik. Về phía lãnh đạo chính phủ có Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất đất nước Ri Son-gwon, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều.

Chuyện Triều Tiên đưa các quan chức quân đội và ngoại giao vào danh sách đến cuộc gặp thượng đỉnh là điều chưa xảy ra với hai cuộc gặp thượng đỉnh trước đó vào năm 2000, 2007.

“Triều Tiên có vẻ không chỉ coi trọng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mà còn cả cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ sau đó và cả các nỗ lực hợp tác quốc tế. Với việc bao gồm các quan chức quân đội dường như Triều Tiên xác định sẽ bàn chính về giải trừ hạt nhân, thiết lập hòa bình lâu dài và giảm căng thẳng” - ông Im Jong-seok nhận định tại cuộc họp báo.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tiếp trọng thị phái đoàn Hàn Quốc đến Triều Tiên hồi tháng 3. Ảnh: SCPR

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tiếp trọng thị phái đoàn Hàn Quốc đến Triều Tiên hồi tháng 3. Ảnh: SCPR

Ngoài ra, theo ông Im Jong-seok, Triều Tiên cũng cân nhắc đưa phu nhân Ri Sol-ju, vợ ông Kim Jong-un, tháp tùng cùng chồng trong chuyến đi nhưng chưa có quyết định cụ thể.

Về phía Hàn Quốc, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in đến cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều gồm có: Cố vấn An ninh Quốc gia Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon - hai người này từng lãnh đạo phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un hồi tháng 3; Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon; Bộ trưởng Quốc phòng Song Yuong-moo; Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, Chánh Văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok; Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm