8 người thiệt mạng vì hỏa hoạn, giẫm đạp tại Bồ Đào Nha


Thị trưởng Jose Antonio de Jesus cho biết vụ việc xảy ra tại một khu giải trí hai tầng cách thủ đô Lisbon 260 km về phía Bắc. Hơn 60 người đang có mặt tại đây vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
"Hàng chục người bị thương, hiện họ vẫn đang được hỗ trợ" - ông nói.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được cho là do một nồi hơi trong tòa nhà bất ngờ phát nổ. Ảnh: AP

Thị trưởng chưa cho biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, truyền thông địa phương dẫn lời đội cứu hỏa tại hiện trường cho biết nguyên nhân có thể là do một chiếc nồi hơi trong tòa nhà đột nhiên phát nổ.
Lực lượng cứu hỏa và hai máy bay trực thăng đã được điều động đến hiện trường. Trong quá trình sơ tán đã xảy ra tình trạng giẫm đạp khiến ít nhất tám người thiệt mạng.
Năm ngoái, Bồ Đào Nha đã hứng chịu đợt cháy rừng thảm khốc với hơn 100 người thiệt mạng. Đây là vụ thiên tai lấy đi nhiều mạng người nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm