7.000 người Triều Tiên làm thuê tại biên giới Trung Quốc

Ông Shin Bong-sup, Tổng lãnh sự tại Lãnh sự quán Hàn Quốc ở thành phố Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc, cho biết: "Chúng tôi đã ước tính rằng có khoảng 2.500 công nhân Triều Tiên làm việc tại tỉnh Đan Đông và 4.500 người đang làm việc tại tỉnh tự trị Diên Biên".

 Ước tính có 7.000 người lao động Triều Tiên đang làm việc tại các thành phố Trung Quốc nằm gần biên giới

Đan Đông là một thành phố gần biên giới Trung Quốc – Triều Tiên, chiếm hơn 70% thương mại song phương giữa hai nước. Diên Biên, nằm giáp biên giới Bắc Triều Tiên là vùng tự trị có rất nhiều người Triều Tiên sinh sống.

Số liệu này được báo cáo trong một cuộc điều tra quốc hội hàng năm ở Bắc Kinh.

Nền kinh tế khó khăn của Triều Tiên đã buộc nước này đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nhờ đó mới thu thêm được ngoại tệ về cho đất nước.

Cùng với Trung Quốc, Nga và và các nước Trung Đông cũng là những điểm đến chủ yếu của người lao động Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm