640 tỉ USD ngân sách quốc phòng Mỹ cho tài khóa 2018

Tổng thống đắc cử Trump đã cam kết tổ chức lại quân đội… Trong năm năm tới sẽ hạn chế đổ máu do ngân sách bị cắt giảm”.

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, phát biểu như trên hôm 16-1 (giờ địa phương) khi công bố tập kế hoạch dày 28 trang mang tên “Khôi phục sức mạnh Mỹ”.

Kế hoạch dự kiến ngân sách quốc phòng tài khóa 2018 là 640 tỉ USD, tăng 54 tỉ USD so với đề nghị của Tổng thống Obama. Kế hoạch chủ yếu đề nghị chi cho bộ binh, không quân, hải quân, lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm. Kế hoạch cũng kêu gọi mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa và bãi bỏ luật năm 2011 về kiểm soát ngân sách (ấn định mức trần ngân sách).

Nếu đề nghị được chấp thuận, dự kiến ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ tăng thêm 430 tỉ USD trong năm năm tới. Ông John McCain dự trù ngân sách quốc phòng phải tăng 4%/năm, tức đạt mức 662 tỉ USD năm 2019, 686,5 tỉ USD năm 2020, 721 tỉ USD năm 2021 và 740,5 tỉ USD năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm