47% cử tri ủng hộ ông Trump tái tranh cử năm 2024

Theo tờ The Hill, 47 % cử tri đăng ký tham gia cuộc thăm dò do hãng Hill-HarrisX thực hiện từ ngày 17 đến 19-11 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng Tổng thống Donald Trump ra ứng cử sau bốn năm nữa. Trái lại, 53% số người được hỏi phản đối quan điểm này.

75% cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng một lần nữa vào năm 2024, trong khi 25% phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Bên phía đảng Dân chủ, 76% cử tri phản đối ý tưởng ông Trump tái tranh cử trong khi 24% ủng hộ.

53% người có quan điểm độc lập phản đối ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Tỉ lệ ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump phù hợp với việc đánh giá mức độ chấp thuận công việc tổng thống của ông Trump, hiện ở mức 48%.

Cuộc khảo sát diễn ra sau các báo cáo rằng Tổng thống Trump đã thảo luận về một cuộc tranh cử tổng thống khác sau bốn năm nữa một khi nỗ lực đảo ngược tình trạng bất lợi hiện nay trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden – người được báo chí Mỹ xướng danh thắng cử năm 2020.

Ông Trump hiện không thừa nhận thất bại trong cuộc chạy đua với ông Biden - cựu phó tổng thống thời ông Barack Obama.

Cuộc thăm dò Hill-HarrisX được thực hiện trực tuyến từ ngày 17-19 tháng 11 trong số 1.873 cử tri đã ghi danh. Cuộc thăm dò có sai số cộng hoặc trừ 2,26 điểm phần trăm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm