40 người bị thương trong biểu tình ở Phnom Penh

Công viên đã bị đóng cửa sau vụ biểu tình đòi tăng lương của công nhân ngành may mặc hồi tháng 1.

Đụng độ xảy ra khi các nhân viên bảo vệ công viên gỡ biểu ngữ máng trên hàng rào kẽm gai quanh công viên. Hai bên dùng gạch đá và gậy gộc tấn công nhau. 40 người bị thương, trong đó phần lớn là nhân viên bảo vệ. Cảnh sát đã phải bắn lựu đạn cay để giải tán biểu tình.

Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phom Penh Chuon Narin cho biết cảnh sát đã bắt giữ những người cầm đầu biểu tình gồm ba nghị sĩ đảng Cứu quốc Campuchia (đối lập) Mu Sochua, Keo Pirom và Men Thavrin.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm