4 tay súng sát hại 17 binh sĩ

Giao tranh xảy ra suốt nhiều giờ (ảnh). 17 binh sĩ thiệt mạng, khoảng 20 binh sĩ bị thương, bốn tên xâm nhập bị tiêu diệt. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong khu vực này từ nhiều năm nay.

Bạo lực bắt đầu bùng nổ trở lại tại khu vực Kashmir vào đầu tháng 7 sau khi thủ lĩnh ly khai Burhan Wani bị cơ quan an ninh Ấn Độ tiêu diệt. Các vụ đụng độ xảy ra sau đó đã làm 87 người chết và hàng ngàn người bị thương. Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan từ năm 1947.

Bộ Nội vụ Ấn Độ nhận định vụ tấn công căn cứ ở Uri là vụ tấn công xuyên biên giới nhưng chưa biết tổ chức nào đứng sau vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã hủy chuyến đi đến Nga và Mỹ. Ông lên án Pakistan là nhà nước khủng bố nhưng không buộc trực tiếp Pakistan đứng sau vụ tấn công. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm