25.000 dân Campuchia sơ tán vì lụt từ Lào đổ qua

Khoảng 25.000 dân Campuchia đã phải sơ tán khẩn cấp lên các khu vực cao khi nước lụt từ vụ vỡ đập dự án thủy điện Xepian Xe Nam Noy từ nước láng giềng Lào đổ sang, hãng thông tấn nhà nước Campuchia AKP cho biết.

Binh sĩ Campuchia sơ tán người dân bằng thuyền tại tỉnh Stung Treng ngày 26-7. Ảnh: AFP

Binh sĩ Campuchia sơ tán người dân bằng thuyền tại tỉnh Stung Treng ngày 26-7. Ảnh: AFP

Theo AKP, nước sông Sekong ở Campuchia ngày 26-7 dâng cao đến gần 12 m, làm ngập 17 ngôi làng ở huyện Siem Pang thuộc tỉnh Stung Treng và buộc cả nửa số dân trong huyện này phải chạy tìm đường thoát.

Người phát ngôn chính phủ Campuchia Men Kong nói với AFP rằng  “mực nước vẫn đang tăng, nên càng lúc càng có nhiều người phải sơ tán”.

Ngoài ra, nước lụt cũng đe dọa đánh sập một cây cầu dành cho người đi bộ dài 270m vừa mới hoàn thành ở tỉnh Stung Treng.

Binh sĩ Campuchia dùng thuyền sơ tán người và tài sản ở tỉnh Stung Treng ngày 26-7. Ảnh: AFP

Binh sĩ Campuchia dùng thuyền sơ tán người và tài sản ở tỉnh Stung Treng ngày 26-7. Ảnh: AFP

AKP dẫn lời người phát ngôn về mực nước sông ngòi và thời tiết của Campuchia H.E. Chan Yutha cho biết “mực nước không những không có dấu hiệu sẽ giảm mà còn tăng 2 cm mỗi giờ”. Và với tình hình mưa lớn tiếp tục rơi trong tuần này thì lụt được dự đoán sẽ còn dâng cao nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm