24 giờ nghẹt thở với bầu cử Mỹ

 Bang New Hampshire, với chưa đầy 100 cử tri, trở thành nơi đầu tiên bỏ phiếu trong ngày bầu cử 8-11. Ở bang đầu tiên này, ông Trump dẫn trước bà Clinton với số phiếu 32-25. Ảnh: REUTERS

Hillary Clinton tại sự kiện vận động cuối cùng ở Raleigh, Bắc Carolina. Ảnh: GETTY

Donald Trump tại sự kiện vận động cuối cùng ở Grand Rapids, Michigan. Ảnh: REUTERS

Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine đi bỏ phiếu. Ảnh: AP

Các địa điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa. Trong ảnh: Người dân ở Brooklyn, New York đang bỏ phiếu. Ảnh: AP

Vợ chồng Clinton cùng đến điểm bỏ phiếu tại New Castle, bang New York. 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đi bỏ phiếu. Ảnh: NEWTHISSECOND

Người dân thăm mộ bà Susan B. Anthony, lãnh đạo phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ tại nghĩa trang Mount Hope, Rochester, New York vào ngày bầu cử. Ảnh: REUTERS

Ông Trump xuất hiện tại địa điểm bỏ phiếu ở New York. Ảnh: GETTY

Người ủng hộ bà Clinton theo dõi kết quả bầu cử trên màn hình lớn ở trung tâm tổ chức tiệc mừng Jacob K. Javits, Manhattan, New York. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Empire State ở New York chiếu đèn rực rỡ đêm bầu cử và kết quả cuối cùng sẽ được công bố. Ảnh: CNN

Người ủng hộ theo dõi kết quả cho thấy ông Trump chiến thắng ở bang Texas tại tiệc chúc mừng ở New York. Ảnh: REUTERS

Các cố vấn của ông Trump kiểm tra bục đứng trên sân khấu, chuẩn bị cho bài phát biểu chiến thắng của ông tối nay khi ứng cử viên đảng Cộng hòa đang liên tiếp dẫn trước đối thủ. Ảnh: CNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm