200 tù nhân vượt ngục ở Indonesia

Ngày 5-5, khoảng 200 tù nhân đã vượt ngục khỏi nhà tù Sialang Bungkuk ở TP Pekanbaru, tỉnh Riau thuộc đảo Sumatra (Indonesia), Reuters đưa tin.

Một tù nhân bị bắt lại sau khi vượt ngục khỏi nhà tù Sialang Bungkuk ngày 5-5. Ảnh: REUTERS

Một tù nhân bị bắt lại sau khi vượt ngục khỏi nhà tù Sialang Bungkuk ngày 5-5. Ảnh: REUTERS

Các tù nhân này sau khi được cho phép rời khỏi phòng giam đến một đền thờ trong khuôn viên nhà tù để cầu nguyện đã cùng phá đổ một cánh cổng gần một đền thờ và bỏ trốn. Cảnh sát Riau cho biết đã có 77 tù nhân bị bắt lại.

Một trong 77 tù nhân nhà tù Sialang Bungkuk bị bắt lại. Ảnh: REUTERS

Một trong 77 tù nhân nhà tù Sialang Bungkuk bị bắt lại. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân dẫn đến vụ vượt ngục tập thể này theo một số cảnh sát Indonesia nói với Reuters có thể là vì nhà tù quá tải. Sức chứa nhà tù chỉ 700 tù nhân nhưng số tù nhân thực tế tại đây là 1.800.

Nguyên nhân vượt ngục khả năng lớn do nhà tù quá tải. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân vượt ngục khả năng lớn do nhà tù quá tải. Ảnh: REUTERS

Lâu nay các tù nhân vẫn than phiền về sự quá tải trong nhà tù, cũng như về sự đối đãi bạo lực của bảo vệ nhà tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm