2 máy bay Nga sang Mỹ chở 60 nhà ngoại giao về nước

Hai máy bay Ilyushin Il-96-300 của hãng hàng không quốc gia Nga Rossiya Airlines được nhìn thấy ở sân bay quốc tế Dulles gần thủ đô Washington (Mỹ) ngày 30-3.

Hai chiếc máy bay này được cho là sang Nga để chở 60 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất về nước, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-3 liên quan cáo buộc Nga đầu độc hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Anh.

Chiếc máy bay Ilyushin Il-96-300 của hãng hàng không quốc gia Nga Rossiya Airlines tại sân bay quốc tế Dulles gần thủ đô Washington (Mỹ) ngày 30-3. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc máy bay Ilyushin Il-96-300  của hãng hàng không quốc gia Nga Rossiya Airlines tại sân bay quốc tế Dulles gần thủ đô Washington (Mỹ) ngày 30-3. Ảnh: SPUTNIK

Ngoài trục xuất nhà ngoại giao, Tổng thống Trump cũng lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga ở TP Seattle, bang Washington. Nga ngày 29-3 đáp trả sòng phẳng, tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở TP St. Peterburg.

Chiếc máy bay Ilyushin Il-96-300 đang chuyển hàng hóa – được cho là hành lý các nhà ngoại giao - từ xe tải vào khoang, tại sân bay quốc tế Dulles gần thủ đô Washington (Mỹ) ngày 30-3. Ảnh: SPUTNIK

Chiếc máy bay Ilyushin Il-96-300 đang chuyển hàng hóa - được cho là hành lý các nhà ngoại giao - từ xe tải vào khoang, tại sân bay quốc tế Dulles gần thủ đô Washington (Mỹ) ngày 30-3. Ảnh: SPUTNIK

Đây là đợt trục xuất nhà ngoại giao Nga lớn nhất ở Mỹ trước nay, gần gấp đôi đợt Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga theo lệnh Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama 15 tháng trước, vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Đợt này Nga cũng trả đũa hết sức cứng rắn, cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga, chỉ cho phép Mỹ duy trì 455 người, bằng đúng số nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm