16 năm tù cho người giàu nhất Thượng Hải

Châu Chính Nghị bị kết án về các tội danh hối lộ, ghi khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng và tham ô công quỹ. Tập đoàn Nông Khải cũng phải nộp phạt tổng cộng 3,35 triệu nhân dân tệ (7,370 tỷ đồng VN) cho các tội danh trên. Do Châu Chính Nghị chủ động khai báo hành vi hối lộ, chủ động giao nộp số tiền tham ô, lập công phá án nên được giảm nhẹ tội trạng.

Theo kết quả điều tra, để giành được khoản bán hối phiếu ngân hàng một cách phi pháp, Châu Chính Nghị đã khai khống 8.435 bộ hóa đơn giá trị gia tăng và khai khống thuế lên tới 1,2 tỷ nhân dân tệ (2.460 tỷ đồng VN). Y và Tập đoàn Nông Khải đã dùng một phần tiền trên vào các hoạt động phạm tội như mua bán trái phép chứng khoán và thao túng giá cả giao dịch chứng khoán.

Châu Chính Nghị và Tập đoàn Nông Khải do y trực tiếp quản lý vì mưu lợi bất chính đã tiến hành hối lộ công chức nhà nước với tổng số tiền 1,27 triệu nhân dân tệ (2,8 tỷ đồng VN) và hối lộ nhân viên các doanh nghiệp tổng cộng 400.000 nhân dân tệ (880 triệu đồng VN). Riêng Châu Chính Nghị đã hối lộ công chức nhà nước 200.000 nhân dân tệ (440 triệu đồng VN) và còn chỉ thị, cấu kết với người khác lạm dụng công khoản của Tập đoàn Anh Hùng với số tiền lên tới 200 triệu nhân dân tệ (440 tỷ đồng VN).

Châu Chính Nghị đã từng bị kết án ba năm tù giam về tội khai khống vốn đăng ký và tội thao túng giá cả cổ phiếu vào đầu tháng 6-2004. Tháng 5-2006, y mãn hạn tù. Đến đầu năm 2007, do bị nghi ngờ phạm tội hối lộ, Châu Chính Nghị lại bị bắt giam.

Theo điều tra, các đối tượng nhận hối lộ của Châu Chính Nghị gồm có bốn người. Người thứ nhất là giám đốc phụ trách kế toán Sở Giao dịch hàng hóa Thượng Hải Hoàng Tích Hùng. Châu Chính Nghị đã hối lộ cho Hoàng Tích Hùng một căn hộ trị giá 1,05 triệu nhân dân tệ (2,31 tỷ đồng VN), lo 200.000 nhân dân tệ (440 triệu đồng VN) chi phí sửa chữa nhà và một đồng hồ đeo tay.

Người thứ hai là Tống Xích Cầu, phó giám đốc phụ trách tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Thượng Hải. Năm 2001, chị gái của Tống Xích Cầu là Tống Diệu Vinh đã mượn một chi phiếu trị giá một triệu nhân dân tệ (2,2 tỷ đồng VN) từ công ty của Châu Chính Nghị để mua bán cổ phiếu. Thực chất đó là tiền hối lộ.

Người thứ ba là Vư¬ơng Hộ Quân, đảm nhiệm các chức vụ giám đốc phụ trách quốc tế, trợ lý tổng giám đốc chi nhánh, phó tổng giám đốc chi nhánh Ngân hàng Hưng Nghiệp tại Thượng Hải. Đầu năm 2001, V¬ương Hộ Quân giúp đỡ Châu Chính Nghị mua được cổ phần của Ngân hàng Hưng Nghiệp nên được Châu Chính Nghị thưởng cho 400.000 nhân dân tệ (880 triệu đồng VN).

Người cuối cùng là Hoàng Kiến, nguyên trưởng trại giam thành phố Thư¬ợng Hải. Năm 2003, khi bị giam giữ lần đầu, Châu Chính Nghị đã thông qua người nhà đưa hối lộ cho Hoàng Kiến 200.000 nhân dân tệ (440 triệu đồng VN).

Châu Chính Nghị sinh năm 1961 tại Thượng Hải. Trình độ văn hóa tiểu học.

- Năm 1978-1988: Xuất khẩu lao động sang Nhật, Hong Kong.

- Năm 1989: Trở về Thượng Hải mở quán cơm và kinh doanh nhà hàng karaoke.

- Năm 1994: Vợ chồng Châu Chính Nghị mở nhà hàng.

- Năm 1997: Châu Chính Nghị mua lại tòa nhà Hưng Nghiệp, London Plaza ở Thượng Hải nhờ tiền lãi mua bán cổ phiếu.

- Năm 2001-2002: Mua cổ phiếu của các công ty lớn ở Hong Kong (Công ty bất động sản Thượng Hải, Công ty thương mại Thượng Hải...) và ở đại lục (Tập đoàn Anh Hùng, Hải Điểu...).

- Năm 2002: Đứng thứ nhất trong danh sách những người giàu nhất Thượng Hải.

PHƯƠNG TUYẾN (Theo báo Viện kiểm sát nhân dân Trung Quốc)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm