1.500 người mặc đồ trắng tưởng niệm các nạn nhân đêm 14-7

Từ sau vụ tấn công, vườn hoa này đã trở thành địa điểm tập trung tưởng nhớ các nạn nhân. Nghi thức tưởng niệm ngày 7-8 được chính quyền cho phép. Trước đó, chính quyền không cho tổ chức tuần hành vào ngày 31-7 vì lý do an ninh.

Cảnh sát đã được điều động tăng cường trong nghi thức tưởng niệm ngày 7-8. Đầu tiên ban tổ chức xướng tên danh sách các nạn nhân thiệt mạng. Sau đó mọi người cùng cất tiếng hát, rồi đến một phút vỗ tay và một phút mặc niệm. Cuối cùng đến giữa trưa là tiếng súng thần công. Chính quyền địa phương đã viết thư cho Tổng thống François Hollande đề nghị tổ chức ngày tưởng niệm toàn quốc dành cho 85 nạn nhân thiệt mạng ở Nice.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm