11 người thiệt mạng vì tai nạn máy bay tại Nepal

Trên máy bay, ngoài ba thành viên phi hành đoàn còn có 21 hành khách, hầu hết là người nước ngoài.

Trong số những người được cứu sống có tiếp viên hàng không trên chuyến bay, một em nhỏ và hai người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay trên đang bay từ Pokhara tới Jomsom, thuộc Mustang, thì đâm xuống một quả đồi khi đang tìm cách hạ cánh xuống sân bay Jomsom, nhưng không thể quay đầu do góc quay quá hẹp.

Phần đầu của máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn.

Các hoạt động cứu hộ đã được khẩn trương tiến hành. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Quân đội và cảnh sát cùng tham gia cứu hộ.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm