Yêu cầu FIFA làm rõ nghi vấn bán độ ở World Cup

Cơ quan trên thông báo: “Chúng tôi sẽ phối hợp cùng LĐBĐ Cameroon liên hệ với FIFA nhờ hợp tác điều tra một số cáo buộc về những cầu thủ Cameroon bị tình nghi bán độ. Điều này là cần thiết để làm sạch đội tuyển”.

Trước World Cup 2014 đã có thông tin râm ran trong đội tuyển Cameroon về hành vi bán độ, đặc biệt là bài phát biểu của trùm dàn xếp tỉ số Wilson Raj Perumal (nhân vật này vừa mãn hạn tù) khi trả lời báo Đức đã nói rằng sẽ có một cầu thủ Cameroon phải nhận thẻ đỏ ở vòng bảng. Điều này phù hợp với tiền vệ Alex Song cố tình đánh nguội Mandzukic của Croatia để nhận thẻ đỏ (trận này Cameroon thi đấu với 10 người và thua nặng). Ngoài ra còn một sự cố khiến nghi vấn càng gia tăng, đó là hai cầu thủ Cameroon Moukandjo và Ekotto đã cãi vã và lao vào đòi đánh nhau trên sân khi trận đấu đang diễn ra.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm