Y án chung thân kẻ vô cớ đâm chết cán bộ xã

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm đã thoả đáng không cần thiết tăng án như yêu cầu của gia đình nạn nhân. Xử sơ thẩm tháng 3, ngoài tuyên phạt mức án trên, TAND tỉnh Bến Tre còn buộc bị cáo bồi thường cho phía nạn nhân hơn 102 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tối ngày 18-10-2013, tại hương lộ 11, thuộc khu vực ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, Lê Thanh Long Em (người đi đường, và là cán bộ xã) bị Lâm Minh Tú đang ngồi nhậu trước hiên nhà vô cớ dùng đá ném. Lúc này Em dừng xe hỏi rõ đầu đuôi chuyện thì hai bên xảy ra ẩu đả.

Những người đi cùng Em (cũng là cán bộ xã) chạy phía trước cũng quay lại tìm Em, thấy vậy can ngăn thì Lắm (là người uống rượu chung với Tú) sử dụng dao Thái Lan đâm hai người. 

Sau đó, Lắm nhờ bạn chở đến Bến Tre để trốn. Đến rạng sáng hôm sau, Lắm đã bị Công an tỉnh bắt giữ.

Một nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện, do vết thương thủng ngực trái, thủng tim, mất máu nặng, trụy tim mạch....

Hoàng Yến

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm