Xịt hơi cay vào mặt nạn nhân, cướp xe lấy tiền... đi vũ trường

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ngày 1-7 cho biết đã chuyển kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988, ngụ Phú Nhuận), Cô Khương Duy (SN 1988, ngụ quận 7) cùng đồng bọn về 3 tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nguyễn Thủy Hoàng lúc mới bị bắt
Nguyễn Thủy Hoàng lúc mới bị bắt

Tháng 10-2012, Công an quận 7 - TP HCM đã bắt khẩn cấp Hoàng, Duy cùng nhiều đối tượng khác để điều tra hành vi cướp tài sản trên địa bàn nhiều quận, huyện ở TP HCM. Theo nhiều đơn tố cáo của người dân, Công an quận 7 đã lập chuyên án để điều tra băng cướp này.

Cô Khương Duy là trợ thủ đắc lực của Hoàng
Cô Khương Duy là trợ thủ đắc lực của Hoàng 

Giữa tháng 9-2013, chị Hà Thị Cẩm Nguyên (SN 1986, ngụ quận 4) điều khiển xe máy lưu thông trên cầu Tân Thuận 2 hướng từ quận 4 sang quận 7 thì bất ngờ bị nhóm của Hoàng gồm 4 đối tượng áp sát xịt hơi cay. Băng này đã khống chế cướp xe và tài sản bên trong cốp rồi bán chia nhau tiêu xài. Bằng thủ đoạn tương tự, băng cướp do Hoàng cầm đầu đã đón lõng những người đi đường qua khu vực vắng để thực hiện hàng loạt vụ cướp xe máy đem bán, sau đó đi vũ trường, quán bar... 

Theo Phạm Dũng/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm